Khai thác gỗ trái phép, còn tấn công, làm bị thương cán bộ kiểm lâm

Rừng phòng hộ là khu vực nghiêm cấm mọi hành vi khai thác. (ảnh minh họa)

Theo đó, vào trưa 7/3, nhận được tin báo có một nhóm người lạ mặt có hành vi khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 141, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 đã cử lực lượng gồm 4 thành viên xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng tại Tiểu khu 141 ngăn cản hành vi.

Tuy nhiên, khi lực lượng làm nhiệm vụ đến cửa sông Bồ Đề (xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) thì phát hiện có 8 vỏ máy (tải trọng khoảng 2 tấn) từ hướng biển chạy vào. Trong đó có 5 phương tiện đang vận chuyển lâm sản.

Khi biết bị lộ, nhóm đối tượng đã manh động chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Bọn chúng đã dùng phương tiện vỏ máy vây, đâm thẳng vào phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ, khiến anh Hồng Văn Minh bị thương ở chân.

Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1, cho biết: “Khi thấy nhóm đối tượng có biểu hiện manh động, tổ làm nhiệm vụ phải nhờ sự chi viện của Trạm Biên phòng Bồ Đề. Đến thời điểm hiện tại, 1 đối tượng trong nhóm đã bị bắt giữ cùng tang vật là 1m3 gỗ khai thác trái phép”.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *