Khen thưởng các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự thành công của Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019

Trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019, tỉnh đón tiếp 510 đại biểu lãnh đạo Trung ương, khách mời ngoài tỉnh và 6 đoàn khách nước ngoài. Đặc biệt, tỉnh vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự Lễ khai mạc và có những chỉ đạo quan trọng về định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Có 118 phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước tham dự, đưa tin, bài, quảng bá mạnh mẽ sự kiện lớn này.

Trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019, tỉnh đã thu hút 6.000 lượt khách tham quan; vận động tài trợ được trên 11 tỷ đồng.

Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019 đã tạo được tiếng vang tốt, nâng hình ảnh đẹp vùng đất và con người Cà Mau.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 67 cá nhân có đóng góp tích cực cho sự thành công của Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019. Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải trao Bằng khen cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi cho rằng, thời gian tới cần đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để những người làm du lịch và người dân hiểu sâu sắc về ý nghĩa của Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau; quan tâm công tác chỉnh trang, hoàn chỉnh các hạng mục còn dở dang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải biểu dương công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Ngoài trên báo chí và qua 2 cuộc triển lãm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, còn tạo sức lan tỏa nhanh qua mạng xã hội.

Đánh giá cao công tác trưng bày tại Cột cờ, công tác phục vụ, đón tiếp khách…, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục sắp xếp dân cư làng nghề Đất Mũi một cách trật tự, văn minh, tạo điểm nhấn trong lòng du khách. Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tính toán việc lưu giữ, trưng bày hiện vật, chỉnh trang phù hợp, tạo thẩm mỹ, kịp phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp đến.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *