Kiến nghị giảm kinh phí đầu tư công trình Đền thờ Vua Hùng

Giỗ tổ Vua Hùng.

Việc xây dựng tượng Vua Hùng nằm trong Dự án tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng tại ấp Giao Khẩu (xã Tân Phú, huyện Thới Bình) cao 2,9m, thể loại bán thân, bằng chất liệu đồng.

Theo ông Thắng, tượng cao 2,1m hay 2,3m tại các xưởng đúc đồng ở miền Bắc có giá lần lượt chỉ từ 160 – 280 triệu đồng.

Nhiều nội dung được Hội đồng Giám định thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông tin đến UBND tỉnh nhằm xem xét, điều chỉnh dự án phù hợp tình hình thực tế, vừa giảm kinh phí đầu tư, phát huy công trình kiến trúc, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Dự án tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước của tỉnh, với 9 hạng mục công trình, trên phần diện tích hơn 3,5 ngàn m2.

Đền thờ vua Hùng được xây dựng cách đây trên 150 năm với tên gọi ban đầu là “miếu ông Vua”. Đây là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, có ý nghĩa dân tộc sâu sắc.

Hằng năm, vào ngày chánh lễ mùng 10 tháng 3, hàng ngàn người dân trong vùng và các địa phương tề tựu Giỗ tổ Vua Hùng.

Việc tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người dân, phát huy giá trị di tích gắn với du lịch…

Dự kiến công trình hoàn thành trước năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *