“Lênh đênh” đường tìm chữ

Xe đạp không phải là phương tiện tối ưu ở khu vực sông nước này.

Đây là những hình ảnh không khó bắt gặp tại huyện Ngọc Hiển.

Hàng trăm ngàn học sinh tại Cà Mau đã bước vào năm học mới. Thế nhưng, đường đến với con chữ của các học sinh vùng sông nước các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Phú Tân… rất khó khăn. Hằng ngày, các em phải đi học bằng đò và phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông thủy.

Nước lớn, nước ròng cũng là một trở ngại trên đường đến lớp.

Con đường để đến lớp của các em chủ yếu vẫn là đường thủy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *