Quyết tâm giữ an toàn tuyệt đối rừng U Minh Hạ mùa khô 2019

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình (thứ 3 từ trái sang) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (bìa trái) trực tiếp đi kiểm tra tình hình khô hạn tại rừng U Minh Hạ, trong tuần qua.

Ông Lê Văn Hải – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết hiện đã có trên 700ha rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm), đồng thời dự báo mức này sẽ tăng rất nhanh trong thời gian ngắn và mức báo cháy ở mức cực kỳ nguy hiểm sẽ xuất hiện trong trung tuần tháng 3.

Thăm hỏi, động viên và tặng quà, tạo động lực, giúp các lực lượng giữ rừng nâng cao vai trò, ý thức và trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối rừng U Minh Hạ mùa khô 2019.

91 chòi canh lửa, 95 máy bơm chữa cháy, trên 48 ngàn mét ống và vòi chữa cháy, gần 100 vỏ máy cùng xe tải nhỏ… đã sẵn sàng khi có tình huống. Làm tốt công tác ký cam kết với người dân xung quanh rừng; công tác tập huấn chữa cháy rừng cho các lực lượng được chủ động tổ chức; quy chế phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị được ký kết. Cửa rừng đã đóng, mọi hoạt động ra vào, nhất là tại khu vực 800ha rừng nguyên sinh thuộc Vườn Quốc gia U Minh Hạ được giám sát thật chặt, nhất là tình trạng người dân lén lút vào rừng ăn ong, bắt cá, săn thú rừng. “Các lực lượng được cắt cử canh rừng trực 24/24 giờ, tùy tình hình khô hạn mà tới đây sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng”, ông Lê Văn Hải chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo những việc cần làm ngay trong công tác bảo vệ rừng mùa khô, đồng thời với những công việc chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh 2019.

Trực tiếp đến từng chốt canh, ân cần thăm hỏi, động viên các lực lượng đang canh lửa, giữ rừng tại U Minh Hạ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình yêu cầu tiếp tục nâng cao tính chủ động trong mọi tình huống, phát hiện kịp thời, cơ động lực lượng, xử lý ngay và dứt điểm khi có sự cố xảy ra. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo các lực lượng, chủ rừng cần thường xuyên kiểm tra, vận hành trang thiết bị chữa cháy, để khi có tình huống sẽ phát huy tính hiệu quả. Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) phải dựa trên phương châm 4 tại chỗ, trong đó phòng là chính. Các đơn vị thuê đất trồng rừng phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp PCCCR, nhất là việc bố trí lực lượng, phương tiện canh rừng, chủ động phối hợp tốt với các đơn vị, lực lượng khác khi có sự cố.

Do chủ động đắp các con đập giữ nước từ rất sớm nên hiện mực nước dưới chân rừng tại những vùng trũng còn tương đối ổn định.

Mùa khô 2019 được dự báo sẽ còn kéo dài, khô hạn sẽ ở mức gay gắt nhất, nguy cơ cháy rừng rất cao. Bên cạnh nêu cao vai trò và trách nhiệm của các lực lượng nòng cốt, ý thức của người dân quanh khu vực rừng cần tiếp tục tuyên truyền, đề cao cảnh giác, cùng chung tay, góp sức, quyết tâm giữ an toàn tuyệt đối rừng U Minh Hạ mùa khô 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *