Trân trọng, chăm lo người cao tuổi

Người cao tuổi thường xuyên được thăm khám, đảm bảo thuận lợi trong chăm sóc sức khỏe.

Tỉnh Cà Mau có trên 96.000 NCT. Tổ chức hội NCT phát triển đều khắp các địa bàn, mặc dù kinh phí còn hạn hẹp nhưng thời gian qua đã thực hiện tốt công tác phối hợp cùng đoàn thể, Mặt trận làm nòng cốt trong các phong trào cách mạng ở địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện tốt các chính sách đối với NCT: Trợ cấp xã hội, Bảo hiểm y tế, chúc thọ, miễn giảm tiền tàu xe, tham quan… tổng kinh phí hàng năm trên 5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho NCT nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Thông tin từ Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), đã qua, Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT tỉnh giai đoạn 2013 – 2020 và Luật NCT. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thống kê số lượng, tình hình đời sống và việc làm của NCT để làm thủ tục trợ cấp nuôi dưỡng tại cộng đồng. Từ đó, số hồ sơ và chi trả trợ cấp nuôi dưỡng tại cộng đồng hàng năm đều tăng, năm 2012 dưới 15.000 cụ, kinh phí 20 tỷ đồng; năm 2014 trên 16.400 cụ, kinh phí 51 tỷ đồng. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động chăm sóc vật chất, tinh thần NCT nhân Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam 10/5, Ngày truyền thống NCT Việt Nam 6/6, Ngày Quốc tế NCT 1/10…

Chị Tiêu Thị Yêm (bìa phải), một hộ kinh doanh ở xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, hàng năm đều thực hiện công tác từ thiện gần 100 triệu đồng, chị đặc biệt quan tâm đến người già cô đơn, bệnh tật.

Cà Mau hiện có gần 5.000 NCT thuộc diện hộ nghèo và trên 3.000 NCT thuộc hộ cận nghèo. Ngoài đảm bảo các chế độ, chính sách cho NCT, để giúp NCT có hoàn cảnh khó khăn, một số địa phương còn thực hiện tốt việc xã hội hóa chăm sóc NCT bằng cách vận động cá nhân, tập thể có lòng hảo tâm tương trợ cho NCT: Hỗ trợ tiền hàng tháng, thăm nuôi, nuôi dưỡng người già cô đơn, bệnh tật, thăm khám sức khỏe… Ông Nguyễn Thành Mến, Chủ tịch Hội NCT xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, bộc bạch: “Xã có 171 cụ, trong đó có 42 cụ trong diện hộ nghèo, 6 cụ thuộc diện cô đơn. Để giải quyết khó khăn này, chúng tôi đã vận động hội viên NCT và bà con đóng góp vào mô hình “hũ gạo tình thương”. Đến nay, xã có 228 hũ gạo, trên 2.600kg, trị giá gần 29 triệu đồng. Cách làm này đã phần nào hỗ trợ các đối tượng nghèo, cận nghèo khắc phục được khó khăn trước mắt, có thêm niềm tin trong cuộc sống”.

Đời sống tinh thần của NCT ngày càng được quan tâm. Toàn tỉnh có trên 400 câu lạc bộ (CLB), thu hút hàng ngàn cụ tham gia: CLB dưỡng sinh, đi bộ, xe đạp, cờ tướng, múa hát, làm thơ… Các CLB trở thành sân chơi bổ ích, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ cho NCT, thúc đẩy các phong trào văn hóa, thể thao ở địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, NCT còn góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là đối với NCT là cán bộ hưu trí, gia đình cách mạng, gia đình cựu chiến binh. Toàn tỉnh có trên 6.800 NCT phụ trách công tác: Bí thư chi bộ, trưởng ấp/ khóm, Mặt trận, quản lý dân phố, tổ hòa giải, tổ an ninh…

Đời sống tinh thần của người cao tuổi ngày càng được quan tâm, tỉnh có trên 400 câu lạc bộ, thu hút hàng ngàn cụ tham gia.

Sống vui, sống khỏe, sống có ích, NCT Cà Mau tiếp tục cống hiến tuổi đời còn lại của mình nêu gương sáng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”: Phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; khuyến học, khuyến tài; tham gia xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Bằng trách nhiệm và uy tín, từ năm 2010 đến nay các cụ đã vận động con cháu, nhân dân hiến đất xây dựng trạm y tế, trường học, trụ sở sinh hoạt văn hóa trên 127.000m2 đất; đóng góp tiền làm lộ nông thôn và hơn 10.000 ngày công, trị giá trên 1,8 tỷ đồng.

Tất cả những con số thống kê nêu trên thể hiện rõ sự quan tâm chăm lo, giúp đỡ và trân trọng NCT của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Thời gian tới, Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo chế độ, chính sách cho NCT, kêu gọi xã hội hóa nhằm tạo điều kiện tốt nhất để NCT được chăm sóc, được tôn vinh, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của quê hương, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *