Cà Mau thuê trực thăng khảo sát vùng rừng, ven biển

Theo ông Thánh, vấn đề này đã được sự đồng ý về mặt chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cho biết, hiện hai bên đang trao đổi để thống nhất đường bay, giá thuê máy bay và các nội dung khác có liên quan.

Mục đích của việc thuê trực thăng để khảo sát nhằm nắm bắt một cách tổng quan, toàn diện về hiện trạng phát triển kinh tế , xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh; sử dụng đất đai, phát triển giao thông, bố trí dân cư, đặc biệt là khu vực xung yếu ven biển, ven sông và tình hình tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với khu vực này. Cùng với đó là kiểm tra, khảo sát tình hình bảo vệ và phát triển rừng, nhất là kiểm tra tổng quan, toàn diện về hiện trạng bảo vệ Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau…

Trực thăng Việt Nam trong một lần tham gia cứu hộ nhân đạo quốc tế trên vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau.

Kết quả từ bay khảo sát sẽ phục vụ cho việc rà soát, nghiên cứu, hoạch định, xây dựng hoàn thiện các quy hoạch phát triển, đồng thời đề ra và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, hậu quả tiêu cực…, bảo đảm phù hợp, đồng bộ và có hiệu quả đối giải pháp phát triển kinh tế , xã hội của địa phương, cũng như phương án phòng thủ và bố trí dân cư khu vực ven biển, cửa biển, cửa sông; đề ra giải pháp phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông, phát triển du lịch ven biển, các dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời mà hiện nay đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Được biết, theo kế hoạch dự kiến, Cà Mau sẽ thuê 2 trực thăng (tổng giờ bay khoảng 5 giờ), chở theo khoảng hơn 40 người. Lịch trình dự kiến từ giáp ranh điện gió Bạc Liêu bay dọc theo đê biển Đông, đê biển Tây đến khu vực giáp ranh tỉnh Kiên Giang, sau đó bay về khảo sát Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Kinh phí ước tính cho việc thuê nêu trên khoảng 400 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *