Dự báo một mùa khô khắc nghiệt, nhiều khó khăn

Ông Lê Thanh Dũng (bìa phải), Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, kiểm tra độ ẩm và mực nước dưới tán rừng.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến thời điểm này, toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ (hơn 43.000ha) đã bị khô hạn, nguy cơ cháy rừng là rất cao, trong đó gần 23.000ha dự báo cháy cấp 2 (cấp trung bình) và trên 20.000ha được dự báo cháy cấp 3 (cấp cao). Diện tích rừng khô hạn tập trung chủ yếu tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, với gần 10.000ha dự báo cháy cấp 2 và gần 14.000ha dự báo cháy cấp 3. Ngoài ra, 163ha rừng thuộc Trung tâm Thực nghiệm lâm nghiệp Tây Nam Bộ (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) đã chuyển từ dự báo cháy cấp 3 lên cấp 4 (cấp nguy hiểm). Riêng 8.528ha rừng thuộc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, có đến 5.135ha dự báo cấp cháy.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ: “Từ cuối năm 2015, đơn vị đã chủ động đắp đập dự trữ nước. Hiện nay, mực nước trong lâm phần thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt cao hơn mực nước ngoài sông theo tuyến dân cư là 1,9m; riêng khu phục hồi sinh thái mực nước còn 2,1m. Tuy nhiên, hiện nay nắng nóng gay gắt, kèm theo gió mạnh sẽ làm nước bốc hơi nhanh. So với cùng thời điểm năm 2015 thì mực nước trong lâm phần thấp hơn 30cm, nên dự báo mùa khô năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Hệ thống kênh, lộ trong lâm phần Vườn Quốc gia U Minh Hạ được khai thông, đảm bảo cho phương tiện chữa cháy lưu thông khi có sự cố xảy ra.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã triển khai xuống địa bàn nơi có khả năng cháy 6/13 máy bơm và 3.000m ống dẫn nước (tại Trạm Kiểm lâm Kênh Đứng).

Trước tình hình trên, ngay từ những tháng cuối năm 2015, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã tổ chức thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô, với nhiều hoạt động: Phối hợp với kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương tổ chức họp dân triển khai phương án bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô tại 4 ấp trên địa bàn 3 xã: Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) và Khánh An (huyện U Minh); diễn tập PCCCR; triển khai quy chế phối hợp công tác bảo vệ rừng và PCCCR với 10 đơn vị. Từ đầu năm đã hạ đóng 5 cống lớn, đắp gia cố 11 đường xổ nước đảm bảo giữ nước, khai thông kênh, lộ đảm bảo cho phương tiện lưu thông. Hiện nay, đơn vị đã triển khai xuống địa bàn nơi có khả năng cháy 6/13 máy bơm và 3.000m ống dẫn nước; lực lượng PCCCR mùa khô là 1.100 lực lượng (tại chỗ 78, dự phòng 1.022). Hiện nay, Vườn đã bố trí lực lượng canh trực chòi quan sát trên toàn khu vực. Ông Lê Thanh Dũng: “Bên cạnh việc tập trung các phương án PCCCR tại chỗ, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về Luật Bảo vệ rừng, Luật Phòng cháy chữa cháy; các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người dân, nhằm giúp họ nắm rõ, yên tâm sống bám rừng, vươn lên khó khăn từ rừng; mặt khác tích cực cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng bảo vệ và PCCCR”.

Hiện nay, tràm trên lâm phần Vườn Quốc gia U Minh Hạ đang có dấu hiệu khô cằn.

Kiểm tra khởi động thường xuyên phương tiện chữa cháy, đảm bảo xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Ảnh: THANH MINH

Bảo vệ và PCCCR là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Những phương án thiết thực và sự phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho các diện tích rừng trong mùa khô khắc nghiệt năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *