Từ đầu năm đến nay: Huyện Năm Căn xảy ra 21 điểm sạt lở đất

Hiện trường xảy ra sạt lở tại Khóm 8 (thị trấn Năm Căn), ngày 10/6, làm ảnh hưởng nhà ở của 8 hộ dân, tổng chiều dài trên 36m, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Theo đó, các vụ sạt lở làm ảnh hưởng và thiệt hại 24 căn nhà, ảnh hưởng 3,2ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 1 cống xổ vuông, 35m lộ giao thông và một số công trình phụ khác. Ước tổng thiệt hại khoảng 1,88 tỷ đồng.

Huyện Năm Căn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tình trạng sạt lở đất trong những năm qua.

Ngay từ đầu mùa mưa này, các địa phương trong huyện đã tiến hành các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân phòng tránh sạt lở đất. Hậu quả sau các vụ sạt lở, tuy không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Người dân phải tiếp tục tăng cường cảnh giác, nhất là thời điểm mưa lớn kéo dài, kết hợp với thủy triều xuống, rất dễ xảy ra sạt lở đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *