Chủ động ngăn chặn tình hình mất an ninh trật tự

Các đơn vị chủ động tham mưu, mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm trên mọi lĩnh vực.

Vẫn còn nhiều điểm nóng

Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực đảm bảo ANTT. Năm 2018, đã triệt phá được 95 vụ, liên quan đến 524 đối tượng (tăng 26 vụ, 139 đối tượng so với cùng kỳ); trong đó, nổi lên là đánh bài ăn tiền (38 vụ, 1.998 đối tượng), đá gà (36 vụ, 292 đối tượng)…

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tội phạm có nhiều hình thức tinh vi để qua mặt ngành chức năng. Nhưng nhờ nắm chắc tình hình, cộng với việc người dân nâng cao ý thức trong việc tố giác tội phạm, nên ngày 28/11/2018, Công an huyện U Minh kết hợp với Công an xã Nguyễn Phích bắt quả tang 1 vụ đá gà ăn tiền tại Ấp 20, liên quan đến 15 đối tượng.

Ngày 19/12/2018, Công an huyện phối hợp với Công an xã Khánh Tiến đột nhập và bắt quả tang 1 vụ đá gà ăn tiền tại Ấp 8, liên quan đến 10 đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Toán, Phó Trưởng công an huyện: “Tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Thường là chúng chọn những điểm giáp ranh để tổ chức hoạt động nên công tác đấu tranh triệt phá gặp rất nhiều khó khăn”.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang 31 đối tượng đá gà ăn tiền tại Ấp 10 (xã Khánh Thuận). Theo đánh giá ban đầu của lực lượng chức năng, vị trí tổ chức đá gà vô cùng hiểm trở, nằm sâu bên trong trục lộ chính. Trước và trong các trận gà đều được bố trí cảnh giới. Nơi đây thu hút nhiều đối tượng đá gà từ các địa bàn giáp ranh của 2 tỉnh Cà Mau – Kiên Giang tham gia.

Công an xã thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động về đấu tranh, tố giác tội phạm.

Chủ động mọi phương án

Xác định rõ tính phức tạp của tình hình tội phạm trên địa bàn, Công an huyện đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án, mở nhiều đợt cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cụ thể, Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch “Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019”; Thượng tá Nguyễn Thanh Toán cho biết: “Đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chặt tình hình; kiên quyết làm dừng, làm giảm tội phạm. Sẽ tăng cường công tác tuần tra để đảm bảo ANTT vào ban đêm, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, kịp thời phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm hoạt động như cướp giật, vận chuyển ma túy, vận chuyển chất dễ gây cháy nổ…”.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhằm đảm bảo an toàn giao thông nói riêng và an ninh trật tự nói chung trên địa bàn.

Đơn vị đã phân công công an các xã, thị trấn triển khai các mặt công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn địa bàn; chủ động phân công lực lượng nắm chắc tình hình nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, tuyệt đối không để phát sinh “điểm nóng”.

Để phát huy hiệu quả công tác đảm bảo ANTT vùng giáp ranh, từ kinh nghiệm thực tiễn, giữa 2 đơn vị cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống chính trị ở các xã, nhất là tổ chức làm công tác ANTT để làm nòng cốt cho phong trào; phối hợp trao đổi thông tin tội phạm và tuần tra kiểm soát, củng cố thế trận an ninh nhân dân để kiềm chế, làm dừng, làm giảm các loại tội phạm, xây dựng vùng giáp ranh an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *